Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

NHỤC QUÁ

Làm người bình thường nhục một, phóng viên thường nhục mười, thì TBT phải nhục cả ngàn lần, nhưng nhìn bác này hớn hở ngồi trên TV rao giảng về giải thưởng về đạo đức thì thấy hình như bác ấy quy nhục thành thịt.



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bây giờ anh ta đi đâu ,cũng cố gắng né tránh gặp người quen.Khi bắt gặp người ta sẽ chỉ cho ,nói năng những lời nặng , nhẹ khó nghe...Đây là sự nhục nhã nhất mà ai cũng phải sợ .

Nặc danh nói...

Làm gì có nhục mà VCH nói quá lời.
Phương châm nhục quá hóa không hiện phổ biến trong tầng tầng lớp là đạo đức,là văn minh của xh VN.Tên này sắp tới không khéo lại được cất nhắc lên chức cao hơn.

fan hâm mộ nói...

Sao lại " Thông báo" phải là "quyết định" chứ, thế mới có hiệu lực thi hành.